Chia sẻ kinh nghiệm đi Hawaii (Honolulu) và thăm Trân Châu Cảng


Hawaii đi khá là đã, thời tiết dễ chịu, gần giống Việt Nam, biển thì đẹp và có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Chi sẻ với anh em chút kinh nghiệm của mình để anh em nào cần đi thì có thể dễ dàng lên kế hoạch và biết những chỗ hay để tham quan, đặc biệt là cách tham quan Trân Châu Cảng.

Thời tiết

Thời tiết ở Hawaii khá giống với Việt Nam mà cụ thể là TP.HCM, mùa đông lạnh hơn một chút, cỡ 25 độ C, còn mùa hè thì 30-32-35 độ C. Hawaii có thể có mưa nhưng không quá lớn và kéo dài, chỉ chừng vài tiếng đồng hồ rồi thôi nên bạn có thể du lịch tới Hawaii vào bất kì thời điểm nào trong năm. Ở Hawaii có một số núi, trên đó thì lạnh hơn nên nếu bạn có kế hoạch leo núi thì nhớ chuẩn bị sẵn, mình không rành vụ núi non này lắm :D

Lần này mình đi Hawaii mình đi vào tháng 12, khí hậu mát mẻ dễ chịu, xuống biển hơi lạnh tí nhưng bơi chút xíu là quen ngay và không hệ cảm thấy khó chịu gì cả. Nếu bạn đi mùa hè, theo lời người dân địa phương thì nước còn ấm hơn nữa.

Cũng vì thời tiết ấm áp, dễ chịu quanh năm và gần như luôn thấy được ánh nắng mặt trời nên nhiều người lớn tuổi chọn Hawaii làm nơi đến sau khi đã nghỉ hưu. Người Việt sống tại Hawaii cũng khá nhiều, lý do tương tự thời tiết việt Nam.

Đang tải du_lich_hawaii_honolulu_6.jpg…

Đảo nào?

Hawaii có nhiều đảo chứ không chỉ là một, hai hòn đảo mình có dịp đi kì này là Maui và Oahu. Oahu còn được gọi là đảo lớn, trên này có thành phố Honolulu và Trân Châu Cảng nổi tiếng. Mình tham khảo vài nơi thì thấy là Maui và Honolulu được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng.

Của bạn @mepif góp ý cho mình:

Để di chuyển giữa các đảo bạn có thể đi tàu hoặc máy bay, máy bay tất nhiên nhanh hơn và mỗi chặng chỉ chừng vài chục phút.

Lưu ý rằng khi bay từ Việt Nam sang Hawaii, khả năng cao là bạn sẽ phải đáp xuống Honolulu trước vì nơi đây là cảng hàng không quốc tế, có hải quan, an ninh các thể loại. Sau đó bạn phải lấy hành lý của mình ra để kiểm tra an ninh trước khi bay nối chuyến sang các đảo nhỏ khác. Chặng bay vừa rồi của mình là Việt Nam > Nhật (quá cảnh) > Honolulu (quá cảnh) > Maui. Đường bay từ VN sang Nhật khoảng 6 tiếng, Nhật sang Honolulu hết 6 tiếng rưỡi, bay thêm 35 phút nữa mới tới Maui.

Đang tải du_lich_hawaii_honolulu_8.jpg…

Đi lại trên đảo

Để đi lại trên các đảo như Honolulu hay Maui, bạn có thể dùng Uber hoặc Lyft. Mình thấy ở hai đảo này thì Lyft nhiều và dễ bắt hơn Uber nên bạn nhớ cài sẵn app này, chuẩn bị sẵn thẻ tín dụng để sẵn sàng đi khi cần. Một chuyến Lyft có thể rẻ hơn taxi đi cùng đoạn đường từ 5 đô đến 10 đô nên mình rất khoái, lại còn chủ động biết được khi nào tài xế tới, chọn loại xe thoải mái.

Anh em nào biết lái xe và có bằng lái quốc tế có thể thuê xe lái, đây sẽ là giải pháp rẻ nhất và sẽ rẻ hơn nữa nếu anh em đi chung nhiều người chia tiền ra. Việc tự lái xe ở Mỹ cũng giúp anh em có thể tự do đi lại thoải mái, không phải phụ thuộc vào taxi hay bất kì ai khác. Mình chưa biết lái xe nên không chơi được cách này.

Riêng tại khu vực Waikiki tại thành phố Honolulu, đây là một trong những khu du lịch đông nhất tại hòn đảo này, có thể xem như khu trung tâm thành phố tìm gì cũng có. Tại đây bạn có thể mướn xe đạp Biki chạy vòng quanh khu trung tâm rất là thích và tiện, rẻ. Các trạm xe Biki hoàn toàn tự động, bạn cứ đến đó quẹt thẻ tín dụng rồi lấy xe chạy là được. Giá của 300 phút đạp xe là 20 USD, có thể kéo dài nhiều ngày tới khi nào bạn dùng hết số phút thì thôi. Còn nếu bạn đi 1 chuyến di nhất từ A đến B trong vòng 30 phút đổ lại thì giá là 3,5 USD.

Đang tải du_lich_hawaii_honolulu_5.jpg…

Khách sạn

Kinh nghiệm của mình khi bạn chơi Honolulu đó là nên đặt khách sạn ở gần khu trung tâm Waikiki, đi lại, mua sắm, tham quan đều dễ dàng, ở xa quá cũng hơi cực. Mình ở khách sạn tên Shoreline Hotel, giá một đêm vào khoảng 120 USD, phòng ốc khá ổn, tông màu đẹp, hiện đại, tạo cảm hứng cho chuyến đi chơi và sạch sẽ, mới nữa. Shoreline Hotel thiết kế theo phong cách neon nên hơi màu mè chút, bù lại thì rất trẻ trung, đi biển mà, phải vui chứ :D

Nhược điểm có lẽ là ở khu Wakiki thì mắc tiền hơn so với các vùng ven, nhưng mình không lái xe được nên chọn ở khu này cho dễ xử lý mọi thứ.

Đang tải du_lich_hawaii_honolulu_2.jpg…

Chơi gì ở Honolulu?

Mình ghé Maui là khi đi sự kiện với Qualcomm nên không đi chơi được nhiều, vậy nên mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về Honolulu, nơi mình dành ra 2 ngày để đi chơi nhiều nơi và thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp.

Bãi biển Waikiki

Waikiki là khu vực trung tâm của Honolulu, mọi hoạt động ăn chơi và bãi biển công cộng đều có thể tìm thấy ở đây. Nước của bãi biển Waikiki trong veo và có màu xanh ngọc, cát cực kì mịn màng, xuống bơi không có gì để chê. Tới Hawaii mà không tắm biển thì sai lắm :D

Bãi biển Waikiki dài, bạn có thể chọn chỗ nào vắng thì nhào xuống tắm đều được. Nhớ để ý hiệu lệnh của nhân viên cứu hộ và các dấu hiệu cờ cắm về những chỗ được tắm và không được tắm. Bạn nên lấy xe đạp Biki để đi từ khách sạn ra bãi biển, tới nơi có chỗ để gắn xe vào nên không sợ mất (và cũng không bị tính thêm thời gian).

Ở Waikiki mình chỉ xuống nhúng chân một chút rồi đi lên à, mình không tắm nhiều vì chỗ này cũng hơi đông, vả lại mấy hôm qua đảo Maui đi sự kiện Qualcomm mình cũng đã tắm nhiều rồi nên đã biết biển Hawaii ngon tới cỡ nào :D

Trân Châu Cảng

Đến Honolulu thì chắc chắn bạn phải ghé Trân Châu Cảng, nơi Nhật đánh Mỹ một cách bất ngờ vào ngày 7/12/1941 với việc điều rất nhiều máy bay Zero đến ném bom vào hạm đội Thái Bình Dương đang neo đậu nơi đây. Do không được chuẩn bị kĩ nên phía Mỹ chịu thiệt hại khá nặng nề. Khi tham quan Trân Châu Cảng, bạn có 4 điểm sau để ghé:
  • Tàu ngầm Bowfin, một trong những tàu ngầm Mỹ tiêu diệt được nhiều địch nhất trong thế chiến thứ 2. Ở đây bạn có thể leo lên tàu ngầm tham quan bên trong rất hay
  • Chiến hạm USS Missouri (còn gọi là tàu Mighty Mo): nơi Nhật ký Hiệp ước đầu hàng trước quân đồng minh, đánh dấu sự kết thúc cho thế chiến thứ 2
  • Bảo tàng hàng không: nhà ga số 37, nơi chứa nhiều máy bay vào thời điểm Trân Châu Cảng bị tấn công, được chuyển đổi thành bảo tàng với máy bay thật trong đó. Nhà ga kế bên cũng có chứa nhiều máy bay hiện đại hơn để bạn tham quan
  • Nơi tưởng niệm chiến hạm USS Arizona: đây là chiếc chiến hạm bị đánh đắm trong trận Trân Châu Cảng
Để tham quan 4 nơi này, bạn đều phải tới 1 chỗ trước: Trân Châu Cảng. Bạn có thể bắt xe Lyft từ trung tâm ra khu vực này, mình đi hết 30 USD, nếu đi nhiều người thì chia ra sẽ không mắc, mình đi 1 mình nên hơi thốn. Tại Trân Châu Cảng, bạn có thể mua được vé đến các điểm tham quan trên.

Đang tải 6AC893FD-D317-4D6D-8EDA-FE7A300CE323.jpeg…

Có nhiều loại vé, mình mua vé combo đi tàu ngầm Bowfin + USS Missouri + bảo tàng hàng không, giá là 66 USD. Tiền vé của bạn sẽ đóng góp trực tiếp cho việc vận hành các bảo tàng và khu tưởng niệm này, họ là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ nên chỉ dựa vào tiền vé của chúng ta mua để duy trì kinh phí. Mà coi đã lắm, nên 66 USD mình không cảm thấy mắc tiền hay tiếc gì cả.

Khi bạn lên tàu ngầm Bowfin và USS Missouri, bạn sẽ được đi tận vào sâu bên trong tàu, xem đời sống của các thủy thủ ra sao, họ làm gì khi chiến đấu, họ làm gì khi nghỉ ngơi, tìm hiểu lịch sử của tàu... Trên tàu ngầm hơi chật, đi coi chừng đụng đầu :D

Đang tải du_lich_hawaii_honolulu_10.jpg…

Sau khi tham quan tàu ngầm này, bạn hãy đi bộ đến bến xe buýt của khu tưởng niệm (không phải bến xe buýt về lại thành phố nhé). Tại đây có xe buýt miễn phí chở bạn sang Đảo Ford, nơi neo đậu của tàu USS Missouri và bảo tàng hàng không. Đảo Ford là khu vực quân sự nhưng trên đó có nhà của một số cựu chiến binh và quân nhân Mỹ nữa.

Lưu ý: Bạn không được phép mang theo ba lô, túi xách khi tham quan các địa điểm gần Trân Châu Cảng vì đây là khu vực quân sự. Bạn nên mang đồ thật gọn nhẹ, nếu có đem ba lô túi xách thì phải đem đi gửi ở dịch vụ ngay tại Trân Châu Cảng, phí là 5 đô.

Chiếc USS Missouri sẽ là tâm điểm của cả chuyến đi vì mình được nghe những câu chuyện về dàn quân đánh trận, nghe kể về cách mà các quan chức Nhật và quan chức Đồng Minh lên boong để ký hiệp định chấm dứt chiến tranh, nghe kể về việc mai táng người lính cảm tử Nhật đã lao máy bay vào USS Missouri (thay vì chỉ vứt xác, thuyền trưởng tàu ra lệnh làm lễ đầy đủ cho người lính này, thậm chí còn vẽ tay lá cờ Nhật để quấn quanh xác vì anh đã phục vụ tận tình cho tổ quốc, cũng như các binh sĩ Mỹ sẵn sàng phục vụ và hi sinh cho đất nước của họ). Ui nói chung là hay lắm, bạn phải đi mới thấy hết được cái hay.

Đang tải cover_home_du_lich_hawaii_honolulu_1.jpg…

Lưu ý là tàu USS Missouri rất to, đi 2 tiếng mới hết mọi ngóc ngách. Đi hết cả 3 điểm tham quan trong khu Trân Châu Cảng cũng có thể lấy mất của bạn cả nữa ngày đến 2/3 ngày rồi.

Mua sắm ở Kalakaua

Kalakaua là con đường lớn chạy xuyên suốt khu Waikiki, đây cũng là nơi có nhiều nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ và rất nhiều trung tâm mua sắm, có cả Apple Store nữa nếu anh em nào có nhu cầu. Bạn cứ đi dọc đường này thì tha hồ mà ăn uống mua đồ. Mình sắm được cả mớ quần áo H&M để tặng cho gia đình và bạn gái với giá rất yêu.

Thuế ở Hawaii cũng thấp hơn so với trong Đất liền Mỹ (US mainland), chỉ 4,5% đến 5,37% tùy khu vực nên mua đồ cực kì rẻ, nhất là đồ công nghệ. Nếu bạn vào Đất liền Mỹ, có nơi thuế đến 6%, có nơi 8% nên bạn sẽ phải chi nhiều tiền hơn.

Đang tải du_lich_hawaii_honolulu_11.jpg…

Đạp xe đi dạo

Một trong những điểm nhấn của chuyến đi của mình đó là mình đạp xe dọc đường Kalakaua và thấy được cảnh đẹp. Mình thấy được bãi biển xuất sắc, các resort sang trọng, mình được ghé thăm viện hải dương của thành phố, đạp xe ngang qua núi Diamond Head (là một mỏm núi lửa lớn nhô lên ngay trong thành phố). Không khí mát mẻ, thanh bình, đường phố không quá đông đúc, cộng thêm nắng vàng trải lên mọi thứ vào lúc 3h chiều khiến chuyến đi của mình trở nên thú vị.

Đang tải du_lich_hawaii_honolulu_7.jpg…

Ăn uống

Ăn uống trên đảo Oahu và Honolulu thì chủ yếu là món Nhật, bạn sẽ thấy món Nhật có ở khắp nơi, còn đặc sản đảo thì hơi tiếc là mình chưa có đủ thời gian để đi trải nghiệm. Mình chủ yếu ăn món Nhật như mỳ ramen, udon, các loại hải sản được chế biến theo kiểu Thái, Nhật và một món cơm gạo lức + thịt bò chiên mà nhà hàng quảng cáo là đặc sản.

À, có một món cũng thuộc loại đặc sản, đó là Poke. Poke là món cơm hoặc salad trộn với thịt cá xắt viên, thường sẽ là cá ngừ hoặc cá hồi. Mình được ăn Poke cá ngừ ở một quán nhỏ cạnh khách sạn, họ trộn sốt misa (có tùy chọn sốt nước tương) rất ngon, ăn kèm cơm và rong biển. Bạn nhớ thử món Poke khi tới Hawaii, có nhiều nơi bán và dễ kiếm lắm.

Đang tải du_lich_hawaii_honolulu_3.jpg…

Về khoản ăn uống thì mình chưa có nhiều kinh nghiệm gì để chia sẻ thêm, chỉ có duy nhất 1 điều rằng khi bạn ở khu Waikiki thì nhà hàng khắp nơi, bạn có thể ăn uống mà không phải đi quá xa.

Khi nào đi Hawaii nhớ ghé lại bài này coi nhé bạn.

Nguồn: Tinhte

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2