Làng Đo Đo trong phim 'Mắt biếc' ở đâu?


Cây cô đơn hay đồi sim tím thuộc làng Đo Đo trong phim Mắt biếc đều được quay ở ngoại thành xứ Huế.
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc
Mắt biếc đang là bộ phim điện ảnh hot nhất hiện nay, với kỷ lục phòng vé. Chuyện phim về kể tình yêu của đôi bạn thuở thiếu thời ở một ngôi làng ngoại ô xứ Huế. Khung cảnh thơ mộng, giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần nên thơ của bộ phim khiến nhiều khán giả thổn thức, hoài niệm về một thời đã xa.
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 1
Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ngạn và Hà Lan - hai nhân vật chính của Mắt biếc sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Đo Đo - bối cảnh chính của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Trên thực tế, đây là một ngôi làng có thật nằm ở xã Bình Quế (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Đo Đo cũng là nơi Nguyễn Nhật Ánh đã sống và gắn bó trong những năm thơ ấu. 
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 2
Nhưng khi chuyển thể điện ảnh, nhà làm phim đã lựa chọn thôn Hà Cảng ở ngoại thành xứ Huế để quay nhiều phân đoạn của Mắt biếc. Một trong những địa điểm gây ấn tượng mạnh với khán giả khúc đầu phim chính là cây vông đồng đầu làng (còn được gọi là ngô đồng, bông đồng). Trong phim, đây là nơi Ngạn và Hà Lan thường ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn và chơi đàn.
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 3
Làng Hà Cảng thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dáng vẻ lẻ loi đã khiến du khách đặt tên cho nó là "cây cô đơn". Sau khi Mắt biếc lên màn ảnh rộng, nhiều du khách đã nhanh chóng tìm ra tọa độ của cây vông đồng huyền thoại. Một số du khách cho biết, hiện giờ nào cũng có người đến check in dưới gốc cây nổi tiếng. Ảnh: thaohienn
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 4
Trước khi lên phim và được nhiều người biết tới, cây vông đồng đã trở thành hình ảnh thân thương với những người dân làng, đặc biệt là với những người con xa quê. Tán cây to che bóng mát, hướng ra cánh đồng cỏ xanh và cánh đồng mía xanh rì. Ảnh: quynhh.nhiiii
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 5
Chỉ cách thành phố Huế 15 km nhưng thôn Hà Cảng hoàn toàn tách biệt với sự xô bồ, ồn ào phố thị. Con đường đất đơn sơ dẫn lối khách phương xa vào làng. Không chỉ có cây cô đơn, du khách đến với thôn Hà Cảng còn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh làng quê đẹp như tranh hay tìm hiểu làng nghề truyền thống đan lát. Ảnh: anhtai.bber
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 6
Bạn nên đến đây vào buổi sáng sớm để chụp ảnh thoải mái, không vướng người. Bạn có thể đi theo định vị trên Google Maps với địa điểm "cây bông đồng phim Mắt biếc".
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 7
Một địa điểm khác trong "làng Đo Đo" trên phim được khán giả yêu thích là đồi hoa tím, nơi Ngạn và Hà Lan thường hẹn hò thời đi học. Cảnh quay này được quay tại đồi Thiên An, xã Thủy Bằng (huyện Hương Thủy), cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km. 
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 8
Rừng thông hoang sơ xanh mát, con đường đất quanh co, đậm chất thơ của đồi Thiên An giống như một Đà Lạt thu nhỏ giữa xứ Huế. Khu đồi nổi tiếng từ trước khi được chọn làm bối cảnh phim Mắt biếc. Ảnh: 237naa
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 9
Không ít du khách từ thành phố Huế đến đồi Thiên An để có những bức ảnh "so deep", trong đó có cả những đôi uyên ương chụp ảnh cưới. Ảnh: minhtri.2001
Làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - 10
Cách không xa đồi Thiên An là khu du lịch Hồ Thủy Tiên đầy bí ẩn. Công viên từng được báo Mỹ giới thiệu bởi khung cảnh ma mị, rùng rợn do bị bỏ hoang nhiều năm, sau đó thu hút du khách cả trong và ngoài nước đến check in. Ảnh: haphuong0072004
Nguồn: https://ngoisao.net/an-choi/lang-do-do-trong-phim-mat-biec-4033258.html


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn