(Tân Bình) review Quán ngõ Đồng Xuân khẩu vị Bắc - SG, 63A Hoàng Hoa Thám,Tân Bình

LẨU RIÊU CUA 200K, 4 NGƯỜI ĂN
Mình dân HN, vào SG đã lâu, nhiều lúc rất thèm món ăn và khẩu vị Bắc, hôm nay mình vừa phát hiện quán ăn HN khá ngon. 
Lẩu riêu ở đây nước dùng đậm chất bắc và không hề bị lai khẩu vị miền khác. Khi ăn vào, lẩu có 1 độ chua nhẹ nhưng rất thanh. Theo mình tìm hiểu, để nước lẩu đạt được độ chua thanh như vậy,chị phải đặt Giấm Bỗng được mang từ HN vào SG để nấu,và không những thế cả mắm tôm cũng phải từ Thanh Hoá mang vào ,để nước lẩu có thể đúng chuẩn vị Hà Nội như vậy. Bắp bò , sườn sụn tươi và nhiều lắm nha👌 ngoài ra,bánh đa ở quán sử dụng là bánh đa tươi,không phải bánh đa khô như những quán khác ở SG nha
Mình có ăn thử món nem ốc,nem nhỏ nhưng rất nhiều ốc, trong nem có lá gì đó thơm thơm nhưng hơi đắng nhẹ, mình rất ít khi nấu ăn,nên k nhớ đó là lá gì, bạn nào nhớ nhắc mình với
Mình chấm: 8,5/10
Quán: ngõ Đồng Xuân-SG, 63A Hoàng Hoa Thám,Tân Bình
#sàigònùm #tânbình #quánbắc

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn