Tản mạn về Đường Tam Tạng và Tây Du Kí - 17 năm và câu chuyện tín ngưỡng

Hành trình 17 năm của Pháp Sư Trần Huyền Trang (600-664) ( Chen Xuan Zang ). 
Pháp danh: ĐƯỜNG TAM TẠNG (do hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân ban tặng )
Hành trình xuất phát: hơn 2 năm rưỡi, hành trình trở về: hơn 2 năm . 
Du học đất Phật Tây Trúc: 13 năm. 
Trong đó có Du học tại Học viện Phật Giáo Nan Đà La:5 năm. (Nandala)
Tổng số kinh sách mang về: hơn 600 bộ. Khoảng mấy nghìn quyển kinh. Được vận chuyển trên lưng của gần vài chục con lạc đà, đoàn hộ tống gần trăm người. Cùng trở về là quà tặng của các vị quốc vương. 
Số năm dịch thuật:20 năm. 
Số kinh đã dịch thuật: 75. 
Ngài được sinh ra trong một gia đình Nho gia làm quan nhiều đời thời Nguỵ Tấn Nam Bắc Triều, cha của ngài là một học giả từ quan về quê, thích nghiên cứu kinh sách Phật giáo. Ngài và anh trai được cha nuôi dạy từ nhỏ. Sau này khi anh trai xuất gia, ngài cũng muốn theo anh trai. 
Ngài xuất gia năm 13-14 tuổi (nhà Tuy- Dương Kien), lên đường thỉnh kinh 25 ( cũng có tu liệu nói 29 tuổi)tuổi, trở về 42 tuổi, viên tịch 64tuổi. 
Số lượng quốc gia đã từng đi qua:126 (cổ đại), hiện đại: TQ, Turikistan, Afgashnistan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Buhtan. 
Tổng số quãng đường đã đi : khoảng 54.000 km (108.000 dặm) . 
Tác phẩm du ký: Đại Đường Tây Vực Ký. 
Tác phẩm lấy cảm hứng hư cấu: Tây Du Ký. 
Tác phẩm Kinh Phật được ngài dịch thuật ,được in ấn, tồn tại lâu nhất trong lịch sử: Kim Cương Kinh (Diamond Sutra) , bản in năm 806, phát hiện tại hang đá Mạc Cao, được nhà du hành người Anh mang về Anh Quốc năm 1901. Hiện bản in được giữ kỷ lục thế giới là bản in lâu đời nhất thế giới, được bảo quản tại Viện bảo tàng hoàng gia Anh quốc.

Nữ quốc Tây Lương trong Tây Du Ký chỉ là một bộ tộc theo mẫu hệ thuộc dãy Himalaya.

Tìm hiểu từ bạn Minh Trang

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn