Tuyến tàu điện nối giữa Singapore - Johor Bahru (RTS) mà Singapore và Malaysia đang gấp rút xây dựng

Dự kiến đến 2026 mọi người có thể di chuyển qua Malaysia bằng tuyến tàu điện nối giữa Singapore - Johor Bahru (RTS) mà Singapore và Malaysia đang gấp rút xây dựng 

Đây là lựa chọn được cho là sẽ gỡ nút thắt về ách tắc giao thông qua đường bộ Causeway (cửa khẩu Woodland) khiến nhiều người mệt mỏi suốt bao năm qua

Về phía Singapore, hành khách sẽ có thể chuyển từ tuyến RTS Link sang tuyến Thomson-East Coast (TEL) thông qua tuyến tàu điện ngầm mà không cần phải ra khỏi nhà ga.

Thiết kế nhà ga dự kiến được lấy ý tưởng từ cầu Helix Bridge với ý nghĩa của sự gắn kết

Nguồn: Tổng hợp

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn