Chia Sẻ Kinh Nghiệm Xin Visa Nhật Bản Tự Túc (Loại Single) - Bí Kíp Đậu Nhanh
Chào mọi người! Mình vừa nhận kết quả visa Nhật Bản và sắp sửa vi vu xứ sở hoa anh đào tuần tới. Nhân dịp này, mình xin chia sẻ kinh nghiệm xin visa tự túc, "nhả vía" cho những bạn có hồ sơ tương tự tham khảo.
Nhóm mình gồm 4 người: 2 bạn sinh viên (năm cuối), 2 người đã đi làm, đều có hộ khẩu Hà Nội.
1. Hồ Sơ Của 2 Bạn Sinh Viên
Hồ sơ cơ bản bao gồm:
- Hộ chiếu (bản gốc và photo)
- Ảnh thẻ (chuẩn theo yêu cầu)
- Tờ khai xin visa (khai đầy đủ thông tin)
- Photo hộ chiếu cũ (nếu có visa các nước khác)
- Photo sổ tiết kiệm + giấy chứng nhận tiền gửi (xin ở ngân hàng trước khi nộp 3-4 ngày)
Lịch sử du lịch: Một bạn đã đi Hàn Quốc năm ngoái, còn bạn kia "dày dặn" hơn với kinh nghiệm: Thái Lan (4-5 lần), Hàn Quốc (3 lần), Hong Kong, Đài Loan, Singapore.
Về chứng minh tài chính: Mình không chứng minh tài chính của phụ huynh. Lời khuyên là nên có sổ tiết kiệm cá nhân (tầm 200-300 triệu đồng là ổn), gửi càng sớm càng tốt, có lịch sử gộp lãi. Điều này cho thấy nguồn tiền ổn định.
Giấy tờ khác:
- Giấy xác nhận sinh viên (có dấu đỏ của trường). Nếu là sinh viên năm cuối, hãy tranh thủ xin trước khi có bằng tốt nghiệp nhé!
- Thẻ sinh viên (photo)
2. Hồ Sơ Của 2 Bạn Đã Đi Làm
Hai bạn này đều mới đi làm được 1 năm: một bạn làm trong cơ quan nhà nước, một bạn làm ngân hàng.
Lịch sử du lịch: Tương đối "khủng" với visa Mỹ, một bạn từng đi Nhật Bản khi còn bé, và đã đi một vài nước Đông Nam Á.
Hồ sơ cơ bản: Tương tự như trên.
Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm nên có tối thiểu 150 triệu đồng (hoặc 200 triệu thì tốt hơn), kèm giấy xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất (highlight các khoản lương). Bạn làm ngân hàng có 2 tài khoản lương và tiêu dùng, nên sao kê cả hai để thấy rõ dòng tiền ra vào.
Chứng minh công việc:
- Tìm mẫu Giấy xác nhận công việc (bản tiếng Anh) trên Google, điền đầy đủ thông tin và xin dấu đỏ của phòng Hành chính - Nhân sự.
- Lưu ý: Trong giấy phải có thời gian làm việc từ khi nào đến hiện tại (ví dụ: From 25th July 2024 to present), kèm mức lương. Không cần nộp hợp đồng lao động.
Chứng minh mối quan hệ (vì đi theo nhóm):
- Làm sơ đồ các ảnh đi chơi, du lịch chung, đánh số thứ tự rồi chèn ảnh vào (ví dụ: ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4).
- Mỗi bộ hồ sơ cũng cần đánh số theo số mình ghi trong sơ đồ (xem hướng dẫn trên website Đại sứ quán).
Thêm một số lưu ý quan trọng:
- Mình cẩn thận làm thêm 1 cover letter (thư bày tỏ) dùng chung cho cả nhóm, bày tỏ tình yêu với đất nước và con người Nhật Bản.
- Vé máy bay: Mình book vé Vietjet, chọn hình thức trả sau. Họ không quan tâm đã trả tiền hay chưa, chỉ cần có hành trình bay đủ tên các thành viên + số hiệu chuyến bay.
- Booking khách sạn: Tương tự, mình book đại 1 khách sạn 3 sao trên Agoda (chọn loại được hủy miễn phí).
3. Lịch Trình Du Lịch (Ví Dụ)
Lịch trình của nhóm mình: Osaka, Kyoto, Nara, Kobe, Universal (7 ngày).
Một vài lời khuyên:
- Nên sắp xếp các điểm đến gần nhau trong 1 buổi sáng/chiều.
- Lịch trình cần khớp với lộ trình di chuyển, tránh đi "lạc" quá xa.
- Kiểm tra giờ mở cửa của các địa điểm trong lịch trình.
- Nếu có ý định vào Universal, nên dành hẳn 1 ngày.
- Nên tìm hiểu về các quán ăn địa phương (không phải địa điểm du lịch) để thể hiện sự quan tâm đến văn hóa Nhật Bản. Mình còn chụp màn hình đoạn chat đặt bàn ở một quán ăn để kèm vào hồ sơ.
- Các booking khách sạn, vé máy bay, cover letter và chứng minh mối quan hệ làm chung 1 bộ, vì nộp theo nhóm.
4. Về Nộp Hồ Sơ
Mình nộp qua Vietfoot Travel ở Lạc Long Quân. Các anh chị hỗ trợ nhiệt tình, và chỉ thu phí khi có visa. Hai bạn sinh viên được miễn phí visa theo chính sách của Đại sứ quán.
Mình thấy việc tự làm visa khá dễ, nếu bạn không muốn tốn chi phí dịch vụ cao. Quan trọng nhất là các hồ sơ phải nhất quán (ví dụ: lương 5-10 triệu thì không nên book khách sạn 5 sao). Hãy thể hiện rõ mình chỉ có ý định đi chơi, không có mục đích nào khác. Và đừng quên, một tâm hồn đẹp!
Chúc mọi người có visa đi Nhật suôn sẻ!
```