Tham khảo thủ tục đăng ký tạm trú ở Úc cho người thăm thân nhân
Tại Úc (Australia), quy trình cho người nước ngoài đến ở nhà bạn bè hoặc người thân khá thông thoáng và hiện đại. Úc không yêu cầu bạn phải đến trình diện cảnh sát địa phương như Trung Quốc, nhưng họ quản lý cực kỳ chặt chẽ thông qua hệ thống Thị thực điện tử.
Dưới đây là các bước quan trọng theo phong cách "Aussie":
1. Khai báo địa chỉ lưu trú (Giai đoạn xin Visa)
Khi nộp đơn xin Visa du lịch (thường là Subclass 600) hoặc ETA (Subclass 601), người thân của bạn bắt buộc phải cung cấp thông tin cư trú:
Địa chỉ tại Úc: Phải điền chính xác địa chỉ nhà của bạn vào đơn đăng ký trực tuyến trên hệ thống ImmiAccount của Bộ Nội vụ Úc (Department of Home Affairs).
Thư mời (Invitation Letter): Một lá thư mời giản dị từ bạn (nêu rõ địa chỉ, số điện thoại và mối quan hệ) là bằng chứng quan trọng để Bộ Nội vụ xác nhận mục đích chuyến đi là thăm thân chính đáng.
2. Tờ khai nhập cảnh (Incoming Passenger Card)
Đây là thủ tục "sống còn" khi bước chân xuống sân bay Úc:
Người thân sẽ phải điền một tờ khai giấy (hoặc kiosk điện tử) tại sân bay.
Tại mục "Address in Australia", họ phải ghi rõ địa chỉ nhà bạn.
Lưu ý quan trọng: Úc có quy định kiểm dịch sinh học (Biosecurity) rất nghiêm ngặt. Nếu bạn định nấu món ăn Việt Nam đãi người thân, hãy dặn họ khai báo tất cả thực phẩm mang theo trong tờ khai này để tránh bị phạt tiền cực nặng (lên tới hơn $6,000 AUD) ngay tại chỗ.
3. Sau khi nhập cảnh (Lưu trú thực tế)
Không cần đăng ký tạm trú: Khách du lịch không cần làm bất kỳ thủ tục đăng ký nào với chính quyền địa phương sau khi đã về nhà bạn.
Thay đổi địa chỉ: Nếu trong thời gian ở Úc, người thân di chuyển đến nhà một người bạn khác ở bang khác (ví dụ từ Sydney sang Melbourne), họ không bắt buộc phải báo cáo với Bộ Nội vụ, trừ khi visa của họ có điều kiện đặc biệt yêu cầu phải thông báo thay đổi thông tin liên lạc.
4. Quy định đối với chủ nhà (Bạn)
Giới hạn số người: Khác với Mỹ hay Nhật, Úc có quy định khá nghiêm về "Overcrowding" (ở quá số người quy định) trong các căn hộ chung cư tại các thành phố lớn như Sydney hay Melbourne. Nếu bạn ở chung cư, hãy kiểm tra nội quy của Strata (Ban quản lý tòa nhà) để đảm bảo việc có thêm khách lưu trú ngắn hạn không vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.
Không thu lợi nhuận: Việc cho người thân ở nhờ là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, nếu bạn thu tiền như một hình thức kinh doanh (Airbnb) mà không đăng ký với hội đồng thành phố (Local Council), bạn có thể bị phạt theo luật quy hoạch địa phương.
5. Hỗ trợ khẩn cấp
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khi người thân đang ở Úc, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Liên lạc Toàn cầu (Global Service Centre) của Bộ Nội vụ Úc qua số 131 881 (trong lãnh thổ Úc).
Tóm lại: Úc quản lý dựa trên niềm tin và hồ sơ điện tử. Chỉ cần khai báo địa chỉ nhà bạn vào đơn xin Visa và Tờ khai nhập cảnh là đủ.
