Hướng dẫn khai báo e-Arrival Card Hàn Quốc khi đi Jeju: Bí quyết tránh rủi ro visa cho người Việt
Jeju miễn visa cho người Việt (Thông tin chính thức lần đầu được đưa ra là Miễn Visa Hàn Quốc cho khách đến đảo Jeju và Yangyang từ 2022 - sau đó Visa sân bay Yangyang đã tạm dừng từ T10/2022 và chỉ còn Đảo Jeju là còn chính sách miễn visa cho người Việt Nam), nhưng nếu khai sai e-Arrival Card bạn vẫn có nguy cơ bị làm khó, thậm chí bị từ chối nhập cảnh ngay tại sân bay.
Bài viết này dành riêng cho khách Việt bay Jeju, giúp bạn khai đúng mục đích du lịch, tránh vô tình “tự làm xấu hồ sơ” sau này khi xin visa Hàn.
Bài viết này được viết bởi chính Admin Du Lịch Đâu, team mình cũng đã hỗ trợ thành công hơn 40 trường hợp du lịch Jeju cho người Việt Nam (du lịch tự túc) với nhiều nhóm từ đi couple, đi 1 mình, hộ chiếu trắng, đi du lịch kết hợp thăm người thân ở Jeju...bài viết cũng đã update mới đến 2/2026 và team thực tế tự đi (không qua công ty du lịch - không có visa Hàn trước đó) nên hi vọng bạn cũng có thêm nhiều kinh nghiệm để hoàn thành lịch trình cho chuyến đi của mình. Bài tổng hợp bạn nên tham khảo từ đây: https://www.dulichdau.com/2026/02/kinh-nghiem-tu-tuc-jeju.html
1. Jeju miễn visa nhưng vẫn phải khai e-Arrival Card?
Jeju đang áp dụng chính sách miễn visa tối đa 30 ngày cho công dân Việt Nam, với điều kiện bạn bay thẳng đến đảo Jeju và chỉ lưu trú trong phạm vi đảo này. Tuy nhiên, từ khi Hàn Quốc triển khai hệ thống e-Arrival Card (Chính thức từ tháng 1/2026 thay cho thẻ giấy truyền thống), hầu hết khách quốc tế – kể cả khách đi Jeju diện miễn visa – phải khai báo nhập cảnh điện tử trước khi đến.
Nếu bạn từng bị rớt visa Hàn, từng bị từ chối nhập cảnh hoặc có lịch sử xuất nhập cảnh không đẹp, thông tin khai trên e-Arrival Card càng cần chính xác, trung thực và trùng khớp với vé máy bay, booking khách sạn, lịch trình. Chỉ một chi tiết mâu thuẫn nhỏ cũng có thể khiến nhân viên nhập cư đặt thêm nhiều câu hỏi, tăng rủi ro bị từ chối cho nhập cảnh.
2. e-Arrival Card là gì? Khác gì K-ETA?
e-Arrival Card (Thẻ nhập cảnh điện tử Hàn Quốc) là mẫu khai báo nhập cảnh online, thay thế tờ khai giấy truyền thống trước đây. Bạn chỉ cần khai trước trên mạng, đến sân bay Hàn Quốc đưa hộ chiếu cho nhân viên là hệ thống đã tự động hiển thị thông tin của bạn.
Một số điểm cần nhớ:
- Hoàn toàn miễn phí, không có bất kỳ khoản phí xử lý nào nếu dùng đúng trang chính thức.
- Khai trong vòng 72 giờ (3 ngày) trước khi đến Hàn Quốc.
- Có thể làm trên điện thoại hoặc máy tính, hỗ trợ cả tiếng Việt.
- Không cần in giấy, chỉ cần lưu email hoặc chụp màn hình mã xác nhận để đối chiếu khi cần.
- Nếu khai sai, bạn có thể khai lại trước khi làm thủ tục nhập cảnh, hệ thống ghi nhận bản khai mới nhất.
Khác với K-ETA:
- K-ETA là giấy phép du lịch điện tử, có phí, áp dụng cho một số nước được miễn visa và thường làm trước tối thiểu 24 giờ.
- e-Arrival Card là tờ khai nhập cảnh điện tử, miễn phí, làm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.
- Nếu bạn thuộc nhóm phải có K-ETA hoặc visa, thì vẫn phải làm cả hai: K-ETA/visa + e-Arrival Card. (Khai cả hai)
3. Lưu ý riêng cho người Việt đi Jeju (tránh bị ghi chú xấu hoặc từ chối nhập cảnh)
Jeju miễn visa cho người Việt theo diện B-2-2, chủ yếu dành cho mục đích du lịch ngắn ngày.
Tuy nhiên bạn cần lưu ý những chuyến bay hoặc tàu biển quốc tế phải có lộ trình trước đó từ Việt Nam đến Jeju, có thể quá cảnh trước đó tại một nước thứ 3 (Singapore, Trung Quốc, Hongkong...) nhưng "có thể" không áp dụng nếu bạn đang đi theo dạng du lịch xong đổi lịch trình chọn Jeju làm điểm tiếp theo. Do đó nếu bạn nào đang dạng Single Visa Nhật hoặc Single Visa Trung xong đổi lịch trình để ghé Jeju (không phải diện quá cảnh) thì có thể bị từ chối VOA đó nhé!
Một số lưu ý quan trọng:
- Thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, không được kéo dài dạng miễn visa.
- Bạn chỉ được ở trong đảo Jeju, không được tự ý di chuyển sang Seoul/Busan hay các thành phố đất liền khác nếu không có visa phù hợp.
- Mục đích nhập cảnh phải rõ ràng là du lịch; các mục đích như ở lâu với người yêu, tìm việc, làm thêm, thăm thân nhân, công tác, kinh doanh, học tập… rất dễ bị nghi ngờ và có thể bị từ chối ngay tại cửa khẩu do không đủ điều kiện miễn Visa Jeju.
Vì vậy:
- Thông tin trên e-Arrival Card phải trùng khớp với vé máy bay, lịch trình, booking khách sạn.
- Nếu trước đây bạn từng xin visa Hàn Quốc, dữ liệu nghề nghiệp, mục đích, nơi ở nên thống nhất để hồ sơ không “nói hai kiểu”.
4. Chuẩn bị trước khi khai e-Arrival Card
Trước khi bắt tay vào khai, bạn nên chuẩn bị sẵn:
- Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, chụp sẵn trang thông tin.
- Địa chỉ email đang sử dụng, nhận được email xác nhận.
- (QUAN TRỌNG) Thông tin chuyến bay: ngày đến, số hiệu chuyến bay, ngày về dự kiến. Có xác nhận, có thể bị đối chiếu tại hải quan.
- (QUAN TRỌNG) Địa chỉ khách sạn/guesthouse tại Jeju (bằng tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn), kèm số điện thoại có mã quốc gia +82. Có xác nhận, có thể bị đối chiếu tại hải quan.
- (KHÔNG BẮT BUỘC) Mua sẵn SIM điện thoại do có thể cần đến internet trong trường hợp Nhân viên Hải quan muốn kiểm tra 1 số thông tin của bạn
- Thông tin nghề nghiệp hiện tại, nơi làm việc (nên khai thống nhất với các lần xin visa Hàn trước đó nếu có).
5. Hướng dẫn khai e-Arrival Card từng bước (dành riêng cho chuyến Jeju)
Bước 1: Truy cập đúng trang e-Arrival Card
- Vào website chính thức: https://www.e-arrivalcard.go.kr
- Chọn ngôn ngữ English hoặc Tiếng Việt.
- Nhấn “Khai báo nhập cảnh điện tử” (hoặc “Declaration”) để bắt đầu.
Bạn tuyệt đối không dùng các website có giao diện giống nhưng tên miền lạ, vì đó thường là trang giả mạo thu phí hoặc thu thập thông tin cá nhân.
Bước 2: Đồng ý điều khoản, nhập email
- Chọn “Đồng ý tất cả” để hệ thống tự tick các điều khoản nhỏ.
- Nhập email hai lần trùng nhau để xác nhận.
- Nhấn “Xác nhận” để sang bước tiếp theo.
Nếu khai cho trẻ dưới 14 tuổi, cần có người lớn đứng ra khai thay.
Bước 3: Nhập thông tin hộ chiếu (có thể khai cho cả gia đình)
Nếu cả gia đình cùng đi (dưới khoảng 9–10 người), bạn có thể khai chung trong một lượt, lần lượt thêm từng người.
Cách 1 – Upload ảnh hộ chiếu:
- Bấm “Hộ chiếu” → “Tải tệp”.
- Chọn ảnh chụp rõ trang hộ chiếu (trang có ảnh và dãy ký tự máy đọc bên dưới).
- Hệ thống sẽ tự động nhận diện và điền sẵn họ tên, số hộ chiếu, ngày sinh…
Mình khuyến khích bạn dùng cách này vì khi đó trên tờ khai sẽ có luôn hình ảnh đã đăng ký passport của bạn, thuận tiện hơn cho việc đối chiếu
Cách 2 – Nhập tay:
- Nhập họ (Surname), tên (Given name), ngày sinh, quốc tịch (Vietnam), số hộ chiếu, giới tính, ngày hết hạn hộ chiếu.
Dù dùng cách nào, bạn cũng phải đối chiếu lại cho chính xác 100%, tránh nhầm thứ tự họ – tên hoặc đảo ngày/tháng.
Bước 4: Thông tin chuyến bay đến và rời Jeju
A. Chuyến bay đến Jeju
- Phương tiện: chọn “AIR” (máy bay).
- Ngày đến: đúng ngày bạn hạ cánh tại Hàn Quốc (chặng đến Jeju).
- Số hiệu chuyến bay: nhập chính xác (ví dụ: VJ882, VN422…). Bạn nhớ bấm chọn tìm kiếm phát coi có ra thông tin chuyến bay được điền tự động không nhé, nếu có thì khỏi chọn, đỡ bị sai.
- Nơi khởi hành trước đó:
- Quốc gia: chọn Vietnam nếu bay thẳng; nếu có quá cảnh, chọn nước bạn bay từ đó sang Hàn.
- Thành phố: tên thành phố xuất phát (Ho Chi Minh, Hanoi, Singapore, Shanghai, Hongkong…).
Nếu bạn transit ở Seoul/Busan rồi mới bay tiếp sang Jeju, đó không còn là trường hợp “bay thẳng đến Jeju” và thường không được xem là diện miễn visa Jeju thuần túy. Khi đó bạn cần xem lại chính xác diện nhập cảnh của mình.
B. Chuyến bay rời Hàn Quốc
- Phương tiện: AIR.
- Ngày rời đi: ngày dự kiến rời Hàn Quốc (từ Jeju).
- Số hiệu chuyến bay: nên điền đúng nếu đã có vé khứ hồi; nếu chưa có, bạn nên mua vé sớm để tránh bị hỏi nhiều tại cửa khẩu.
Đặc biệt, thời gian lưu trú tổng cộng không nên vượt quá 30 ngày nếu bạn đi theo diện miễn visa Jeju. Ví dụ bạn khai đến ngày 01 và rời ngày 35, rất dễ bị “soi” vì không phù hợp chính sách.
Bước 5: Mục đích nhập cảnh và nơi ở tại Jeju (Quan trọng)
Đây là phần quan trọng nhất với khách Việt đi Jeju.
A. Chọn mục đích nhập cảnh
- Với khách du lịch Jeju, bạn nên chọn “Tourism” hoặc “Tourism (individual) - Du lịch (Cá Nhân)”.
- Hạn chế chọn các mục như “Visit - Thăm”, “Business - Công việc”, “Work - Công việc”… nếu bạn thực tế chỉ đi du lịch theo diện miễn visa Jeju.
Jeju miễn visa chủ yếu cho khách du lịch ngắn ngày. Nếu nội dung bạn khai dễ bị hiểu là sang ở cùng người yêu, tìm việc, làm thêm… thì khả năng bị giữ lại phỏng vấn, kiểm tra kỹ hoặc từ chối nhập cảnh là rất cao. Lý do nhắc lại là Jeju chỉ miễn Visa Du Lịch/Quá Cảnh (Diện B-2-2), nếu bạn chọn kinh doanh hoặc thăm thân thì mặc định sẽ theo diện F, khi đó sẽ cần phải khai báo trước đó để được xét duyệt theo quy định riêng để đăng ký tạm trú cho người nước ngoài. Bạn có thể xem thêm quy định tại: Tham khảo thủ tục đăng ký tạm trú thăm thân ở Hàn Quốc
B. Thông tin nơi ở tại Jeju
- Chuyển sang ô nhập địa chỉ tiếng Anh cho dễ thao tác.
- Nhập địa chỉ nơi ở vào 1 trong 2 dòng (ENG/KOR):
- Cách nhập: Địa chỉ đường, quận/huyện (ví dụ: “123, Tapdong-ro, Jeju-si”). Bấm tìm kiếm và chọn thông tin hiện ra bên dưới, lưu ý nếu trường hợp mà bấm không ra thì xóa gọn và bấm đến khi ra thì thôi nhé.
- Số điện thoại: dùng số điện thoại của khách sạn/guesthouse (kèm mã +82) như trên booking. (Không phải là số liên hệ của bạn ở Việt Nam hay người thân gì bên Hàn đâu nhé vì họ sẽ có thể gọi check nếu trường hợp lưu trú của bạn không rõ ràng)
Một số khách sạn/guesthouse đã có sẵn trong hệ thống, khi bạn gõ tên sẽ hiện gợi ý, bạn chọn đúng thông tin để tăng độ tin cậy. Không nên tự chế địa chỉ hoặc nhập số điện thoại không liên lạc được.
Trường hợp bạn chưa có thông tin lịch trình tham khảo, Có thể xem thêm bài "Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Jeju tự túc diện miễn visa Hàn cho người Việt"
Bước 6: Nghề nghiệp
- Chọn nghề nghiệp phù hợp: nhân viên văn phòng, kinh doanh tự do, sinh viên, nội trợ, giáo viên, v.v.
- Nếu bạn từng xin visa Hàn Quốc, nên giữ thông tin nghề nghiệp tương đối nhất quán giữa hồ sơ visa và e-Arrival Card.
Thông tin nghề nghiệp không phải yếu tố quyết định duy nhất, nhưng khi có sự mâu thuẫn lớn (ví dụ trước khai là nhân viên ngân hàng, giờ khai thất nghiệp nhưng vẫn đi du lịch dài ngày), khả năng bị hỏi thêm là khá cao.
Bước 7: Kiểm tra lần cuối và gửi
Trước khi bấm “Gửi”:
- Kiểm tra lại họ tên, ngày sinh, số hộ chiếu.
- Kiểm tra ngày đến – ngày về, số hiệu chuyến bay.
- Kiểm tra địa chỉ khách sạn, số điện thoại, mục đích nhập cảnh.
- Đảm bảo đã thêm đầy đủ thành viên gia đình nếu khai chung.
Sau khi xác nhận:
- Kéo xuống cuối trang, nhấn “Submit”/“Gửi”.
- Chụp màn hình trang xác nhận.
- Mở email, kiểm tra hộp thư đến hoặc thư rác để nhận email xác nhận có mã số hoặc mã QR.
Bạn không bắt buộc phải in mã này, chỉ cần lưu lại trong email hoặc chụp màn hình để khi cần có thể xuất trình.
6. Tại sân bay Jeju: Cách sử dụng e-Arrival Card
Khi đến sân bay Jeju, quy trình cơ bản như sau:
- Xếp hàng tại khu vực nhập cảnh như bình thường.
- Đưa hộ chiếu cho nhân viên kiểm soát nhập cảnh; không nhất thiết phải đưa bản in e-Arrival.
- Hệ thống sẽ tự hiển thị thông tin e-Arrival gắn với hộ chiếu của bạn.
- Nhân viên có thể hỏi một vài câu đơn giản về mục đích chuyến đi, nơi ở, thời gian lưu trú; bạn chỉ cần trả lời đúng những gì đã khai.
Để việc nhập cảnh suôn sẻ hơn, bạn nên:
- Chuẩn bị sẵn địa chỉ khách sạn bằng tiếng Anh/Hàn trên điện thoại để đưa khi cần.
- Lưu sẵn vé khứ hồi, booking khách sạn và một lịch trình cơ bản (ngày nào đi đâu, tham quan gì) để chứng minh đúng là đi du lịch.
- Nếu đi nhóm (dưới 10 người) bạn cần chọn 1 người biết tiếng Anh Cơ Bản hoặc tiếng Hàn để dễ giao tiếp đầu tiên và bạn ấy nhớ chuẩn bị đầy đủ booking và các thông tin nhé, để đưa ra khi cần thiết hoặc bị hỏi!
Nếu được bạn nên mua SIM/eSIM Hàn Quốc trước đó để thuận tiện hơn: KINH NGHIỆM MUA eSIM HÀN QUỐC AN TOÀN
7. Những lỗi phổ biến dễ gây rắc rối (và cách tránh)
Một số lỗi nhiều bạn hay mắc khi khai e-Arrival Card:
- Vào nhầm website giả, bị thu phí hoặc lộ thông tin cá nhân: luôn kiểm tra tên miền phải là “e-arrivalcard.go.kr”.
- Chọn sai mục đích nhập cảnh: ghi hoặc chọn lý do dễ bị hiểu là sang làm việc, ở dài hạn, trong khi thực tế đi theo diện miễn visa Du Lịch Jeju.
- Khai thời gian lưu trú vượt quá 30 ngày nhưng vẫn nói là đi “du lịch Jeju miễn visa”.
- Địa chỉ lưu trú không trùng với booking thật, hoặc nhập địa chỉ mơ hồ, không kiểm chứng được.
- Nghề nghiệp, mục đích chuyến đi, nơi ở… không thống nhất với các hồ sơ xin visa Hàn trước đây.
- Khai e-Arrival quá sớm, đến khi nhập cảnh đã quá 72 giờ, mã hết hiệu lực nhưng không khai lại.
- Khai "Thăm Thân" và lịch trình du lịch sơ sài, không booking khách sạn mà chỉ ghi thông tin người thân: Hàn Quốc có quy định Thăm Thân và Lao Động làm việc là loại visa riêng, cần có bảo lãnh, thủ tục riêng, phí khai báo và bảo lãnh cũng cao hơn. Do đó nếu khai báo "Thăm Thân", "Kinh Doanh", "Đi học" bạn đều không thuộc diện miễn Visa Hàn Quốc khi tới Jeju (Phải hiểu là cái này là miễn phí Visa để kích cầu du lịch ở Đảo Jeju, đừng nghĩ rằng điền vô thăm thân là vẫn được miễn phí nhé)
Tránh những lỗi trên sẽ giúp hồ sơ e-Arrival của bạn “sạch”, giảm khả năng bị gọi ra hỏi thêm hoặc bị ghi chú xấu trong lịch sử nhập cảnh.
8. FAQ nhanh cho khách Việt đi Jeju
Đi Jeju miễn visa có cần khai e-Arrival Card không?
Có. Miễn visa chỉ liên quan đến việc bạn không cần xin visa giấy hay visa dán Hàn Quốc, còn e-Arrival Card là thủ tục khai báo nhập cảnh điện tử bắt buộc cho hầu hết khách quốc tế, kể cả du lịch Jeju.
Khai e-Arrival trước bao lâu là hợp lý?
Bạn nên khai trong vòng 1–2 ngày trước giờ bay, miễn sao vẫn nằm trong khoảng 72 giờ trước thời điểm nhập cảnh dự kiến. Khai muộn hoặc khi mới tới có thể vẫn hợp lệ nhưng hải quan có quyền đánh giá khả năng du lịch của bạn vì đã không lên lịch rõ ràng và tìm hiểu kĩ, do đó nếu được hãy khai báo trước nhé!
Lỡ khai sai e-Arrival thì có sửa được không?
Nếu phát hiện sai trước khi làm thủ tục nhập cảnh, bạn có thể khai lại e-Arrival Card với thông tin đúng. Bản khai mới nhất sẽ được hệ thống ghi nhận.
Không khai e-Arrival thì có được nhập cảnh không?
Từ 1/2026, Hàn Quốc đã áp dụng thẻ khai báo nhập cảnh điện tử thay cho tờ khai giấy, do đó nếu bạn quên khai có thể là tờ khai giấy hoặc khai tại ki-ốt ở sân bay, vừa tốn thời gian vừa dễ bị hỏi kỹ hơn nếu thông tin không rõ ràng. Tốt nhất là khai đúng và đủ e-Arrival trước khi bay.
Chỉ cần làm đúng các bước trên, chọn đúng mục đích du lịch, khai trùng khớp với vé máy bay và booking, việc nhập cảnh Jeju của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều và không làm ảnh hưởng đến khả năng xin visa Hàn sau này.




