Kinh nghiệm đi tự túc Phuket - đảo Koh Phi Phi: cách di chuyển, đi tàu ra sao, chợ đêm...


Vừa mới đi Phuket (Thái Lan) về, mình viết ngay bài này để chia sẻ với anh em một số vấn đề liên quan tới địa điểm tham quan, cách đi lại, các khu vực nên lưu tâm và những thủ thuật nhỏ để anh em có ý định đi thì có sự chuẩn bị tốt hơn. Trước đây bác @quancayda cũng từng có bài share nhưng không giống style đi của mình lắm, còn mấy bài trên mạng thì hoặc quá cũ hoặc thiếu thông tin nên thôi quyết định làm luôn bài mới.

1. Bay từ Việt Nam sang Phuket

Để bay từ Việt Nam sang Phuket, bạn có 2 lựa chọn:
  • Chuyến bay thẳng: có mỗi Vietjet Air khai thác chuyến này, nếu bạn không có nhiều thời gian thì nên chọn giải pháp này, có điều phải đặt vé sớm chứ không thì mau hết lắm
  • Chuyến bay quá cảnh Singapore: bạn phải bay 2 chặng, từ TP.HCM sang Singapore, sau đó từ Singapore sang Phuket. Thời gian quá cảnh từ vài tiếng đến chục tiếng, được cái là rẻ hơn (tùy lúc) và lượng vé phong phú
Mình book trước tận 2 tháng nên mình có vé bay thẳng, đi khá thoải mái và nhanh chóng với chặng bay 1h30p. Nên tham khảo thêm: Kinh nghiệm ăn uống trước và trong khi đi máy bay

Đang tải ve_may_bay_phu_ket.jpg…

Sân bay Phuket nằm cách trung tâm khoảng 40 phút đi xe hơi, và đây là phần mà mình nghĩ rằng nhiều bạn quan tâm nhất: đi từ sân bay về khách sạn bằng cách nào?

2. Di chuyển ở Phuket

A. Từ sân bay về khách sạn (và ngược lại)

Do chặng đường khá xa, bạn cứ tưởng tượng giống như khi bay ra Hà Nội thì phải đi từ Nội Bài về trung tâm, hay bay Quy Nhơn thì phải đi từ tuốt sân bay Phù Cát về trung tâm vậy. Bạn có thể chọn một trong những cách sau:

Đi bằng xe buýt (mini bus): cách này rẻ, đi chung với nhiều người khác, tuy nhiên phải chịu khó kéo vali một chút và giờ khởi hành cố định, ngoài ra thời gian cũng sẽ lâu hơn.

Đi bằng taxi hoặc xe đặt riêng: cách này đắt, nhưng được cái là xuống sân bay có người đón ngay, không cần chờ đợi, và chở bạn tới tận khách sạn không phải leo lên leo xuống mệt. Mình chọn cách này vì đi cùng người lớn tuổi trong gia đình. Mình book xe trên Klook với giá khoảng 400.000 đồng cho mỗi chiều. Book trước ở nhà, in QR code, tới nơi chìa code ra cho tài xế quét là xong. Lúc khởi hành từ khách sạn ra lại sân bay cũng sẽ có người đón bạn tận nơi.

Đang tải dat_ve_klook.jpg…

Lưu ý: nếu bạn đi 3 người thì book xe 4 chỗ, nhưng đi nhóm 4 người trở lên thì book xe 10 chỗ nhé. Nhớ lấy số thành viên nhóm bạn trừ 1 người (là tài xế) để coi xe có đủ chỗ hay không. Chênh lệch tiền giữa xe 4 chỗ và 10 chỗ không quá nhiều.

B. Di chuyển trong Phuket

Mình đọc trên mạng thì thấy mọi người review rằng di chuyển ở Phuket rất đắt, đúng thật là vậy. Phương tiện di chuyển chính ở đây cho khách du lịch sẽ là taxi hoặc đi bằng Grab. Đi Grab thì giá cũng xấp xỉ taxi thôi chứ không rẻ hơn (thậm chí là đắt hơn), nhưng có một đặc thù mà taxi Phuket khác với Việt Nam: bạn sẽ thỏa thuận giá với tài xế, chứ không bấm đồng hồ.

Việc thỏa thuận giá thì nói thật là mình cũng không có kinh nghiệm gì, mình cứ thấy giá hợp lý thì mình ok đi thôi. Anh em nào rành trả giá thì có thể thương thảo thêm với tài xế. Đa số tài xế taxi đều nói được tiếng Anh (tuy một số người nói không rõ) nhưng vẫn có thể hiểu nhau.

Trong chuyến này mình đặt resort gần biển, vậy nên cách trung tâm khoảng 12km và tiền di chuyển khá là cao, hết tầm 2-3 triệu cho việc di chuyển từ sân bay về khách sạn và đi từ khách sạn tới vài điểm du lịch trong khu trung tâm Phuket Old Town. Nếu bạn không có nhu cầu gì đặc biệt thì nên đặt khách sạn gần trung tâm cho dễ đi lại, rẻ hơn nhiều.

Ngoài ra, nếu bạn đặt các tour tham quan, trong đó họ đã bao gồm luôn phí đưa đón từ khách sạn bạn ở đến chỗ tập trung, và do bạn đi cùng nhiều người khác nên rẻ hơn việc bạn tự đặt xe. Mình đặt tour đi đảo Koh Phi Phi bằng du thuyền thì đã bao gồm phí trung chuyển trong đó.

3. Đi đảo Koh Phi Phi

Trọng tâm trong chuyến du lịch lần này của mình là đảo Koh Phi Phi, một trong những bãi biển được mệnh danh là sạch nhất thế giới (nhìn hình thôi đã thấy đẹp rồi, nước xanh như ngọc, bãi cát trắng dài yêu dã man).

Koh Phi Phi nằm cách Phu Ket khoảng 54km, và bạn phải đi tàu ra đảo. Mình book nguyên một tour 1 ngày đi Phuket - Koh Phi Phi và ngược lại bằng du thuyền cỡ lớn, chi phí là 779.000 đồng / người (có giá First Class giá tầm 1 triệu/người, ngồi khoang rộng hơn và ít người hơn). Với mình thì số tiền này rất hợp lý nên cũng không lăn tăn gì do đã bao gồm luôn phí vận chuyển và ăn bữa trưa buffet (ăn thường thôi, không quá xuất sắc, nhưng no). Mình chọn đi thuyền cỡ lớn cho đỡ mệt, không bị say, ghế ngồi rộng rãi thoải mái. Đi cano thì nhanh hơn nhưng sợ nhồi sóng mệt nên mình không đi.

Tùy tour bạn chọn mà các địa điểm tham quan sẽ khác nhau, bạn cứ đọc kĩ lịch trình tour sao cho phù hợp với mình là được, nhưng chủ yếu sẽ là tham quan các hòn đảo nhỏ thuộc Phi Phi và tắm biển. Mình cũng có mấy đứa bạn ở lại trên đảo Koh Phi Phi một đêm, nhưng mình thì chọn quay lại Phuket để đỡ mất công di chuyển hành lý đổi khách sạnn và đi nhiều sợ bố mẹ mình mệt.

Đang tải 51b3f418-Phi-Phi-Round-Trip-Cruise-Transfer.jpg…

Trên tàu lớn có nhiều chỗ trống bạn có thể đứng hóng gió biển, và trong khoang tàu cũng khá mát mẻ do có máy lạnh hoạt động tốt nên đi thoải mái, tới nơi không bị đuối. Bạn cũng có thể mua đồ ăn vặt trên tàu cũng được, riêng khoang First Class và Premium có sẵn bánh ăn nhẹ, cà phê và nước ngọt phục vụ miễn phí, bạn có thể nhâm nhi tám với mọi người trong lúc chờ tàu đến nơi. Thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng rưỡi.

Đang tải IMG_9955.jpg…

Phần tắm biển ở Koh Phi Phi thì mình thấy biển đẹp và sạch lắm, tuy nhiên ở bãi mình tắm thì có đá ngầm rải rác nên bơi cần để ý né (bãi khác thì không biết). Ngoài ra bãi biển cũng hơi dốc, vừa ra xa một chút thì đã khá là sâu rồi nên bạn nhớ lưu ý cẩn thận, nhất là khi có trẻ em hay người không biết bơi đi cùng nhé. Còn lại về màu biển hay độ trong thì không có gì phải bàn rồi, quá tuyệt.

Đang tải IMG_2014.jpg…

Một số địa danh khác bạn có thể tham quan ở Koh Phi Phi:
  1. Phi Phi Viewpoint, là đỉnh núi nhìn ra thấy eo biển của đảo, nhìn rất đẹp
  2. Vịnh Maya: chỗ này có bãi biển cát trắng với hai dãy núi cao hai bên, vô cùng ấn tượng, nhưng từ đầu năm 2018 đã bị đóng cửa để bảo vệ môi trường và chưa có ngày mở lại. Bạn chỉ có thể lặn biển từ xa xa, và khu này cũng có khá nhiều cano chạy ra vào
  3. Đảo James Bond, đảo Hải Tặc...
Bạn nào đã từng đi du lịch khu vực này thì hãy chia sẻ thêm nhé. 

Review nhanh biển Koh Phi Phi khu mình đi:
  • Cát sạch, mịn
  • Có san hô nên đi ở khu vực gần bờ hơi lợn cợn chân một chút
  • Nước trong veo, xanh như ngọc
  • Bơi gần bờ mà cũng có cá bơi theo!
  • Có vài chỗ có đá ngầm, nhớ để ý khi bơi
  • Bãi biển không dài lắm (?) nhưng được cái đẹp và sạch
  • Không quá đông người (vào thời gian mình đi)
  • Cảm giác biển Koh Phi Phi đẹp ngang với biển Hòn Thơm, Phú Quốc nhưng bơi ở Phú Quốc đã hơn vì không phải canh chừng đá

4. Chợ đêm Phuket

Chợ đêm này chỉ mở cửa vào tối Chủ Nhật, và có rất nhiều thứ hấp dẫn bạn có thể mua tại đây, từ đồ ăn thức uống cho đến những món đồ lưu niệm. Mình khoái nhất khoản đồ ăn thức ăn, cực kì đa dạng phong phú và có nhiều món lạ nữa. Mời bạn xem hình bên dưới để thấy được độ tấp nập của khu chợ đêm này.

Lưu ý: do thời tiết Thái Lan nóng không thua gì Việt Nam nên đi dạo ở khu chợ này hơi mệt vì nóng nực. Bạn nên đem theo khăn giấy và nước lọc để giữ cho cơ thể không bị thiếu nước. Dọc đường cũng có vài quán ăn và quán cà phê có máy lạnh, nếu mệt quá thì bạn hãy ghé vào làm một vài món đơn giản trước khi đi tiếp cho dễ chịu.

Đang tải IMG_1710.jpg…

Đang tải IMG_5722.jpg…

Đang tải IMG_2117.jpg…

Những địa điểm tham quan khác bạn có thể tham khảo các blog chuyên về du lịch, họ có chia sẻ rất nhiều và kĩ. Ở đây chỉ là ít kinh nghiệm của mình :D Bạn nên tham khảo nhiều chỗ xong tổng hợp thành lịch trình tham quan phù hợp nhất với mình nhé.

Thêm một kinh nghiệm nhỏ khác: đi Phuket thì mua SIM trên Klook giá chỉ bằng 50% so với bình thường. Mình mua 1 SIM 4G dung lượng 3GB (hết 4G thì dùng tốc độ 2G) với giá chỉ 100.000 đồng, rất rẻ và hợp lý cho chuyến đi 3-4 ngày. Vì giá rẻ như vậy nên mình mua luôn 4 SIM cho 4 thành viên trong gia đình mình để mọi người dễ liên lạc với nhau phòng khi bị lạc. Bạn sẽ nhận SIM ngay tại sân bay trước khi ra đón xe.

Nguồn: Tinhte

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn