Côn Đảo ? Có đáng để đi ! Kinh nghiệm du lịch Côn Đảo tự túc nào!


[ Côn Đảo ? Có đáng để đi ? ] 🏝🏝🏝

Lâu rồi không ngoi lên làm quả rw chất lượng nào cả. Nên sẵn tiện vừa đi 1 chuyến về nên làm luôn cho HOT 🔥🔥🔥

Đi từ đâu ? Bằng cái gì ? 🤔🤔🤔

Mình ở Cần Thơ nên mình đi tàu ở bến Trần Đề, Sóc Trăng cho tiện. Nhà mình có xe nhà nên di chuyển từ CT đến ST sau đó gửi xe ở Uỷ Ban gần bến tàu. Vì nhà mình đi hôm thứ 5 lúc đó chiếc tàu 5 ⭐️ TRƯNG TRẮC khai trương chuyến đầu tiên ở cảng Trần Đề - Côn Đảo nên mua vé hạng nào cũng được giảm giá ( VIP và Thường).

🔥 Các bạn ở SG thì nên xuất phát từ VT - CĐ bằng chiếc tàu TRƯNG NHỊ. Mùa này đi thì nên đi tàu lớn nha mng cho an toàn. Hôm thứ 6 mình về sóng biển to lắm! Ngta nói đi tàu supperdong gì đó là ói vật vã luôn.

✨ VIP có xịn?

🔥 Mình đi vé VIP mà được giảm giá hình như còn 500k/vé/chiều lúc chưa giảm hình như 600 hay gì ấy.
🔥Khoang VIP nằm ở trên tầng trên và chỉ nằm sau khoang lái. Có rèm kéo lại tạo ra sự riêng tư với khoang Thường. Ghế to có thể ngã ra để nằm. Có tivi để chơi game,nghe nhạc và xem phim. Sắm luôn wifi riêng của VIP để xài mình thấy rất XỊN. Mỗi người sẽ được phát 1 khăn lạnh 1 nước suối và tai nghe nếu bạn cần. Khi tàu chạy được khoảng 10p thì sẽ có tiếp viên ra mời bạn nước ngọt 😅. Mình thấy khoảng này không ưng ý lắm. Nếu có thêm Trà nóng,nước cam với cà phê thì tuyệt vời hơn. Trên mỗi ghế sẽ có mền sẵn và bạn sẽ được phát túi ói kèm theo!

🤢 Điểm trừ ở khoang VIP là nhân viên còn hơi hời hợt trong việc kiểm soát ghế. Ý mình ở đây là khi mình lên tàu và đưa vé cho nhân viên kiểm tra thì ghế của mình đã có người ngồi chểm chệ ở đó! 😐 Sau khi tàu chạy được hơn 15p sẽ có những người mua ghế Thường hé rèm nhìn vào xem có ghế trống sẽ tự nhiên vào đó ngồi dẫn đến sự Ồn Ào làm phiền những người khác.

🤢 Lúc mình đi và về đều có những trường hợp khá trớ trêu. Là mọi người rất ít ai giữ ý thức chung. Khi mình đang dật dờ ngủ vì say sóng thì có người nói chuyện rất to làm ồn,làm đổ thùng rác chung vẫn ngang nhiên đi luôn và nhân viên cũng không nói gì! Vì khoang không lớn lắm mà nói chuyện to trong suốt khoảng thời gian dài thật sự rất mệt mng ạ. 😭😭😭

✨ Thường có kém ?

🔥 Mình thấy khoang thường cũng rất rộng rãi và sạch sẽ. Nhưng chỉ có điều là không có sẵn mền và tivi như VIP thôi ^^.
🤢 Điểm trừ là Ồn và Mùi.

🌊Sau khi xuống bến Tàu mình đi taxi vào thị trấn mất 210k/chuyến. Mọi người có thể thuê xe máy ở ngay bến Cảng hoặc xe điện nhé.

👅 Ăn gì ?

🥘Hôm đầu tiên mình đến là đã trưa nên cả nhà đi ăn ở quán cơm 3 Miền. Điểm đặc biệt ở đây là có thể làm được 3 vị khác nhau của Bắc Trung Nam. Mình chỉ nhớ quán nằm ở đường Nguyễn An Ninh mng tìm trên gg hoặc hỏi người dân ở đó giúp mình nhé hihi 😋. Quán ít nhân viên mặc dù nhà mình đã gọi đt đặt trc nhưng đến đó vẫn phải đợi mòn mỏi kêu méo méo luôn! 😞 Recommend cho mng món MỰC XÀO ,chời ơi ta nói mấy món kia ăn cũng bthg thôi nhưng món này ta nói nó ngonnnnnnnn vì MỰC RẤT TƯƠI. 🐙🐙🐙

🍱 Quán cơm phần Su Su ăn cũng rất ngon nha mng mình chỉ thấy người local ở đó ăn thôi á vì bình dân rất ít khách du lịch biết đến.

🦑🦐🦀🐙 Buổi tối cả nhà mình sau khi đi Viếng ở nghĩa Trang Hàng Dương về thì mang gà đến quán ăn hải sản đó nhờ ngta chế biến ( hấp hoặc chiên nc mắm) Cơm chiên cá mặn ở đó cũng rất ngon. Mình chẳng nhớ tên quán hjxx mọi người ở thể hỏi người dân ở đó quán nào ngon rẻ nha ^^

👹👹👹 Quán Hải Sản Bình Nguyên nha mng ơi !!

👀 Ngủ ở đâu ?

Anh/chị mình book khách sạn Hương Đào trên đường Trần Phú. 2 phòng : đơn và đôi.
Nhà mình có 3 người nên ở phòng Đôi 2 giường lớn. Phòng sạch sẽ và thoáng lắm nha mng oy.

🛏 : 600k/ngày
🛏🛏: 800k/ngày
Ở đây cho thuê xe tay ga : 120k/ngày. Anh tiếp tân ở đây cũng dễ thương. Ảnh nói có thể mượn xe đi đến chiều tối ngày hôm sau thì ảnh vẫn tính 1 ngày cho mình ^^. 🛵🛵🛵

🙏 Tâm linh ?

Thật sự mà nói khi đặt chân đến đây trong lòng mình thấy bình yên lắm,không lo toan hay nghĩ gì luôn ấy mng ^^. Ở CĐ đi đến đâu cũng đều có một ý nghĩa và lịch sử riêng. Mình thấy mng đến đây Viếng Cô Sáu nhiều lắm. Ở đây người dân cũng rất tin Cô vì Cô đã che chở cho mng ở đây từ xa xưa rồi. Khi đi viếng ở NT Hàng Dương mình nghĩ các bạn không nên đem theo TRẺ EM một phần vì khói rất nhiều và đêm về trẻ ngủ sẽ không ngon lắm,vì đây là chỗ an nghỉ của người mất và cần sự yên tĩnh để tưởng nhớ!

Khi đến đây mọi người cần đặt tâm của mình vào và tin tưởng. Ở đây mình có đi 1 vài nơi : Chùa Vân Sơn Tự,Miếu Bà Phi Yến,Nghĩa Trang Hàng Dương, Miếu Bà Ngũ Hành,Nhà Tù Côn Đảo ... một vài bàn thờ người dân đã lập trên dọc các đường đi. Mỗi nơi đều có lịch sử khác nhau. Mỗi lần nghe thì lại thấy xót xa,con người lúc đó mạng sống chỉ phó mặc cho Trời thôi. 😢

👚👕👖Mình khuyên mng khi đến Côn Đảo thì chỉ nên đem theo đồ Kín Đáo vì đi dọc trên đường đều có lập các bàn thờ để tưởng nhớ. Nên các bạn vào đó đốt nhang nhé!

🔥 Xin mng cho mình 1 vài quán ngon hoặc đồ ăn gì lạ lạ must try ở đây nha !! Lần đầu đi còn lạ lẫm lắm ^^ hehe cám ơn mng

=> Mình sẽ ghi kèm thông tin trên mỗi tấm hình. Nếu thấy thiếu xót gì mng cứ cmt hoặc mình sẽ edit ở dưới nhé.

#vuadivuaviet #thanhriviu #binhhunghoiheo

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1591474677649143/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn