Tham khảo thủ tục đăng ký tạm trú tại Singapore dành cho người nước ngoài thăm thân nhân



Tham khảo thủ tục đăng ký tạm trú tại Singapore dành cho người nước ngoài thăm thân nhân

Tại Singapore, quy trình dành cho người nước ngoài (khách du lịch) đến ở nhà bạn bè hoặc người thân đơn giản hơn đáng kể so với Hàn Quốc hay Trung Quốc, vì không yêu cầu phải đăng ký tạm trú trực tiếp tại đồn cảnh sát địa phương.

Dưới đây là các thủ tục quan trọng nhất:

1. Khai báo qua Thẻ Nhập cảnh Điện tử (SG Arrival Card - SGAC)

Đây là thủ tục bắt buộc và quan trọng nhất đối với mọi du khách.

Thời điểm: Phải thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh vào Singapore.

Thông tin lưu trú: Trong mục địa chỉ lưu trú (Accommodation), thay vì chọn khách sạn, hãy chọn mục "Others" (Khác) và điền chính xác địa chỉ nhà cùng số điện thoại của bạn tại Singapore.

Địa chỉ khai báo: Truy cập trang web chính thức của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) hoặc ứng dụng di động MyICA Mobile. 


2. Có cần đăng ký với Cảnh sát không?

Không: Khách du lịch (giữ Short-Term Visit Pass - STVP) không cần phải đăng ký tạm trú với cảnh sát địa phương hoặc Cục Quất nhập cảnh (ICA) sau khi đã vào nhà ở.

Trường hợp ngoại lệ: Chỉ khi người thân muốn gia hạn thời gian lưu trú (Extend Stay), họ mới cần cung cấp lại thông tin địa chỉ hiện tại qua hệ thống e-Service của ICA. 


3. Quy định đối với chủ nhà (Bạn)

Bạn cần lưu ý loại hình nhà ở của mình để tránh vi phạm quy định về cư trú:

Nếu bạn ở nhà chung cư (Condo/Private Property): Bạn hoàn toàn có thể cho bạn bè/người thân ở nhờ. Tuy nhiên, Singapore nghiêm cấm việc cho thuê ngắn hạn (như AirBnB) dưới 3 tháng. Nếu là khách thăm thân miễn phí thì không vấn đề gì.

Nếu bạn ở nhà ở xã hội (HDB): Theo quy định của Ban Phát triển Nhà ở (HDB), bạn có thể cho khách du lịch ở nhờ tối đa 90 ngày. Khách không được phép trả tiền thuê nhà (vì khách du lịch không thuộc diện đối tượng được thuê HDB). 


4. Giấy tờ người thân cần mang theo khi nhập cảnh

Để quá trình nhập cảnh diễn ra suôn sẻ, người thân của bạn nên chuẩn bị sẵn (bản in hoặc ảnh chụp):

Xác nhận khai báo SG Arrival Card.

Vé máy bay khứ hồi hoặc vé đi nước tiếp theo.

Số điện thoại và tên của bạn (để hải quan đối chiếu nếu cần gọi xác nhận). 


Tóm lại: Chỉ cần khai báo địa chỉ nhà bạn vào SG Arrival Card trước khi bay là người thân có thể yên tâm ở lại mà không cần làm thêm thủ tục đăng ký nào khác.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2